Dự kiến luân chuyển nhiều vị trí nhân sự quan trọng tại Bộ Công Thương
(GDTĐ) - Ngày 24/10, Bộ Công Thương dự kiến có một loạt thay đổi nhân sự lãnh đạo các cục, vụ quan trọng của ngành.
  • Theo thông tin của PV Tiền Phong, ngày 23/2, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công Thương về công tác cán bộ cho nhiều lãnh đạo các cục, vụ của bộ này. Đây là lần điều động, bổ nhiệm cán bộ quy mô lớn thứ 4 của Bộ Công Thương trong 2 năm qua.
  • Theo tìm hiểu của PV, với giới kinh doanh xăng dầu, ông ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - là những nhân vật khá nổi danh. Đáng chú ý, hai nhân vật này trước đó từng bị kỷ luật và có điều tiếng liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.
  • Ngày 17/7, Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương cho biết, để phòng ngừa các tác động do ảnh hưởng của bão số 1, các nhà máy thủy điện phía Bắc đã tăng công suất phát từ 23-24% so với đầu tháng 7 để cung ứng điện, tránh xả tràn trong những ngày tới.
  • Từ hôm nay miền Bắc hết cảnh thiếu điện
    10 tháng trước Thời sự
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, từ hôm nay (23/6), việc cung cấp điện tại miền Bắc sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, do ở miền Bắc  không có công suất dự phòng nên thời gian tới nếu xảy ra tình huống cực đoan sẽ dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.
  • Nhiều hồ thủy điện thoát mực nước chết
    10 tháng trước Thời sự
    Ngày 21/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cho biết, dù lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã có sự thay đổi giúp nhiều hồ thủy điện vượt qua mực nước chết nhưng theo dự báo, lượng nước về các hồ trong thời gian tới vẫn chưa cao. Với việc nắng nóng trở lại, tiêu thụ điện trên cả nước cũng tăng khá nhanh.
  • Giảm cắt điện ở miền Bắc trong tuần tới
    10 tháng trước Thời sự
    Trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình cung cấp điện trong nửa đầu tháng 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, lượng nước về nhiều thuỷ điện có sự cải thiện, tiêu thụ điện giảm và việc cấp than cho sản xuất điện được đảm bảo sẽ giúp miền Bắc giảm cắt điện trong tuần tới.
  • Nhiều thủy điện thoát mực nước chết
    10 tháng trước Thời sự
    Ngày 14/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, với việc nhiều địa phương có mưa, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã tăng nhẹ. Đáng chú ý, lưu lượng ở một số lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Bộ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang tăng nhanh.
  • Ám ảnh nứt toác ở lòng hồ thủy điện lớn nhất Đông Nam Á
    10 tháng trước Thời sự
    Hạn hán kéo dài, lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Sơn La suy giảm mạnh khiến nhà máy thuỷ điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á với công suất 2.400 MW và 6 tổ máy nhiều ngày nay cũng phải đối mặt tình trạng phải chạy máy tối thiểu ở dưới mực nước chết, tiềm ẩn nhiều rủi ro vận hành. Dòng sông hùng vĩ dưới hạ lưu thuỷ điện Sơn La đang dần 'chết khát' nhiều ngày nay.
  • Yêu cầu không cắt điện sinh hoạt quá 8 tiếng
    10 tháng trước Thời sự
    Trước tình trạng hàng loạt nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam phải dừng hoạt động do thiếu nước trầm trọng vì hạn hán, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản khẩn gửi Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu tính toán, phân bổ công suất cho các Công ty Điện lực cấp tỉnh với nguyên tắc không được cắt điện sinh hoạt quá 8 tiếng theo quy định tại Thông tư 34 của Bộ Công Thương.
  • Cảnh tượng lạ ở các hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam
    10 tháng trước Thời sự
    Dù đã huy động hết công suất tất cả các nhà máy điện, các nguồn điện trên toàn quốc, hàng loạt doanh nghiệp và người dân vẫn phải chịu cảnh cắt điện giữa những ngày nắng nóng ở nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc. Ảnh hưởng của El Nino kéo theo nước về hồ chứa giảm mạnh, nhiều hồ thủy điện lớn trên toàn quốc đã cận kề mực nước chết, không thể phát điện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO